Kết quả tìm kiếm cho "đường link lạ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 339
Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vừa phát cảnh báo lừa đảo đối với cán bộ hưu trí. Bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ ai.
Loạt trường đại học phát cảnh báo lừa đảo vì kẻ lừa đảo tạo link giả, trà trộn vào các hội nhóm để lừa tân sinh viên chuyển tiền.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, sự cảnh giác và hợp tác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Thời gian gần đây, nhiều người dùng Gmail trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo tinh vi khi nhận email hoặc cuộc gọi từ kẻ xấu mạo danh Google.
Việc phát quà sẽ được thực hiện liên tục trong kỳ nghỉ lễ; thời gian nhận quà sẽ kết thúc trước ngày 2/9; trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau nhưng chậm nhất không quá 15/9.
Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ đã quyết định trao tặng mỗi công dân Việt Nam 100.000 đồng thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.
Từ 8h sáng nay 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.
Nghỉ lễ 2-9, kỳ nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm 2025, năm nay đặc biệt hơn khi du khách được hòa cùng không khí của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho người dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy, “tiền mất tật mang”.
Lợi dụng việc nhiều người quan tâm đến cập nhật lại địa chỉ thường trú, quê quán trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã và bỏ cấp huyện, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện chiêu trò, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.